Israel chỉ trích Tây Ban Nha vì hủy hợp đồng mua đạn trị giá 6,6 triệu euro

Bộ Ngoại giao Israel ngày 25/4 đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Chính phủ Tây Ban Nha về việc đơn phương hủy bỏ hợp đồng mua 15 triệu viên đạn từ công ty quốc phòng Israel IMI Systems, có trị giá 6,6 triệu euro.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Politico, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel nói với báo El País rằng Tel Aviv "lên án mạnh mẽ việc Chính phủ Tây Ban Nha đơn phương phá vỡ hợp đồng đã ký với công ty IMI Systems". Quan chức này cho rằng Madrid đã đặt mục tiêu chính trị lên trên các lợi ích an ninh, đồng thời tiếp tục có lập trường đối đầu với nhà nước Do Thái - quốc gia mà theo ông đang nỗ lực tự vệ trước các cuộc tấn công khủng bố trên bảy mặt trận.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 25/4 đã chỉ đạo Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska chấm dứt hợp đồng vũ khí với công ty Israel. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh dư luận trong và ngoài nước lên án hợp đồng và cho rằng nó đi ngược lại lập trường phản đối mạnh mẽ của Tây Ban Nha đối với chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza - nơi số người thiệt mạng được cho là đã vượt quá 50.000 người.

Tây Ban Nha là một trong những quốc gia chỉ trích gay gắt nhất cuộc xung đột của Israel tại Gaza và đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Tel Aviv từ năm 2023. Tuy nhiên, các thông tin truyền thông gần đây cho thấy hợp đồng mua đạn vẫn tiếp tục được tiến hành, bất chấp tuyên bố của chính phủ và làm dấy lên tranh cãi trong nội bộ liên minh cầm quyền.

Bà Yolanda Diaz - Bộ trưởng Lao động và lãnh đạo đảng Sumar, một đối tác nhỏ trong liên minh cầm quyền - hoan nghênh việc hủy hợp đồng, và cho rằng điều quan trọng là Chính phủ Tây Ban Nha đã chấm dứt thỏa thuận và sẽ không tiếp tục hợp tác với một chính quyền đang thực hiện các hành động quân sự gây thương vong nghiêm trọng đối với dân thường Palestine.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.