Israel cam kết đóng góp 30 triệu USD cho Quỹ Nhân đạo Gaza

Theo thông báo của giới chức cấp cao Mỹ với Quốc hội nước này, Israel đã chính thức đồng ý đóng góp 30 triệu USD cho Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng quan ngại về tình hình nhân đạo tại dải đất này.
Chú thích ảnh
Người dân Palestine nhận hàng cứu trợ tại Beit Lahia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin do 2 trợ lý của Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff , gồm Aryeh Lightstone và Charles Leith, đưa ra trong các cuộc họp với các Ủy ban của Thượng viện và Hạ viện Mỹ ngày 8 và 9/7. Khoản tài trợ trên tương đương với số tiền 30 triệu USD mà Mỹ đã cấp cho GHF vào tháng 6 và đủ để duy trì hoạt động của tổ chức đến hết tháng 7.

Tuy nhiên, truyền thông quốc tế chưa thể xác nhận việc Israel đã giải ngân hay chưa, còn GHF từ chối công bố danh sách các nhà tài trợ.

Trong diễn biến liên quan, hơn 200 nhân vật nổi tiếng ở Đức ngày 31/7 đã ký một thư ngỏ gửi Thủ tướng Friedrich Merz kêu gọi Berlin ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các diễn viên Daniel Brühl và Heike Makatsch, cùng với các nhạc sĩ Shirin David và Zartmann nằm trong số những người ký tên vào bức thư do nhóm vận động Avaaz tổ chức.

Ngoài kêu gọi ngừng vận chuyển vũ khí, bức thư còn bày tỏ mong muốn Chính phủ Đức ủng hộ việc đình chỉ Hiệp định liên kết của Liên minh châu Âu (EU) với Israel và yêu cầu các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức cũng như cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo không hạn chế vào Gaza.

Năm 2023, Đức phê duyệt xuất khẩu vũ khí sang Israel với tổng trị giá 326,5 triệu euro (khoảng 374 triệu USD), tăng mạnh so với các năm trước. Năm ngoái, con số phê duyệt giảm 50% do áp lực pháp lý và chính trị ngày càng gia tăng.

Trong chuyến thăm Israel hôm 31/7, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bày tỏ quan ngại về nguy cơ Israel bị cô lập về ngoại giao và muốn ngăn chặn tình trạng này. Ông Wadephul đã có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Gideon Sa'ar, đồng thời có kế hoạch tới khu vực Bờ Tây trong ngày 1/8 để thảo luận thêm về tình hình nhân đạo tại Gaza.

Thu Hằng - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.