Israel bất ngờ nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở Syria

Một quan chức ngoại giao của Israel đã thẳng thắn thừa nhận rằng nước này có “nhúng tay” vào các cuộc tấn công gần đây tại Syria.
Israel bất ngờ nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở Syria ảnh 1

Một máy bay chiến đấu của không quân Israel. Ảnh: AP

Tuy nhiên, nhà ngoại giao trên cũng khẳng định các cuộc tấn công là một phần trong chiến lược của Israel nhằm chống lại Hezbollah.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đã ngập ngừng trong việc giải thích rõ cuộc tấn công nào do

Theo BBC, Lực lượng Hezbollah đã cử hàng nghìn chiến binh tới Syria để hỗ trợ quân đội Chính phủ của đất nước Trung Đông này. Năm 2006, Hezbollah cũng từng tham gia cuộc giao tranh đối đầu với chính phủ Israel.

quân đội nước này thực hiện.

Tờ Times of Israel đưa tin rằng các cuộc tấn công nhằm vào thành viên Hezbollah tại  Syria được cho để ngăn chặn “vũ khí, thiết bị quân sự hủy diệt hàng loạt” rơi vào tay “kẻ thù của Israel”.

Ngày 7/12, hãng thông tấn nhà nước của Syria đưa tin Israel là “thủ phạm” trong vụ ném bom tại Mezzeh, gần một sân bay quân sự ở Damascus.

Trước đó, vào ngày 30/11 vừa qua, các quan chức Syria đã “tố” chiến đấu cơ Israel phóng hai quả tên lửa không đối đất từ không phận Lebanon nhằm vào vùng ngoại ô phía tây bắc Damascus. Quân đội Israel đã từ chối đưa ra bình luận về vụ việc này.

Hà Linh (Sputnik)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.