Israel bật đèn xanh cho kế hoạch dùng cá sấu ngăn tù nhân vượt ngục

Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Israel Idit Silman đã thay đổi cách phân loại cá sấu, từ động vật hoang dã sang động vật hoang dã sinh sản trong môi trường nuôi nhốt. Động thái này mở đường cho việc sử dụng cá sấu vào các mục đích an ninh tại Israel, trong đó có ngăn chặn tù nhân vượt ngục.
Chú thích ảnh
Cá sấu sông Nile. Ảnh: Wikimedia

Quy định ban hành ngày 15/7 nêu rõ cá sấu sông Nile được phép nhân nuôi với điều kiện "chúng được một cơ quan an ninh trông giữ theo các điều kiện do Giám đốc Cơ quan Thiên nhiên và Công viên quy định, nhằm ngăn việc chúng thoát ra ngoài hoặc được thả về tự nhiên, đồng thời Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường xác định việc sở hữu chúng là cần thiết vì mục đích an ninh".

Trước đó, cá sấu sông Nile được xếp vào loại động vật hoang dã, chỉ được phép nuôi giữ trong vườn thú và khu bảo tồn động vật hoang dã.

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir đã hoan nghênh quyết định này. Trước đó, vào tháng 12/2025, chính ông Ben Gvir đề xuất để cá sấu sống bao quanh nhà tù giam giữ người Palestine.

Kênh Channel 13 của Israel đưa tin rằng Cơ quan Thiên nhiên và Công viên Israel từng phản đối đề xuất của Bộ trưởng Itamar Ben Gvir ngay từ khi ông lần đầu đưa ra ý tưởng này.

Theo kênh RT (Nga), ông Ben Gvir dự định triển khai cá sấu xung quanh nhà tù Ketziot ở miền Nam Israel nơi giam giữ nhiều thành viên Hamas bị bắt sau cuộc tấn công của nhóm này vào Israel ngày 7/10/2023.

Sau khi ông Ben-Gvir đưa ra đề xuất lần đầu, Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel (IPS) đã xem xét và cử các sĩ quan đến trang trại cá sấu Hamat Gader vào đầu tháng 1 để làm quen với loài bò sát này. IPS được cho đã đón nhận đề xuất của Bộ trưởng Ben-Gvir một cách tích cực, cân nhắc việc chọn những cá thể nhỏ hơn với giá khoảng 8.000 USD/con thay vì những con cá sấu trưởng thành có giá khoảng 20.000 USD/con.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.