Israel bán máy bay cảnh báo sớm G-550 cho Italia

Ngày 19/7, Tập đoàn hàng không vũ trụ Israel công bố đã ký hợp đồng cung cấp cho Không quân Italia hai máy bay cảnh báo sớm G-550, với tổng trị giá 750 triệu USD.



Ngày 19/7, Tập đoàn hàng không vũ trụ Israel (Ixraen) (IAI) công bố đã ký hợp đồng cung cấp cho Không quân Italia hai máy bay cảnh báo sớm G-550, với tổng trị giá 750 triệu USD. Hợp đồng này do Bộ Quốc phòng Israel quản lý, bao gồm hệ thống điều khiển mặt đất và một gói hỗ trợ hậu cần toàn diện.


Cùng ngày, IAI còn ký một hợp đồng bổ sung trị giá 182 triệu USD với Telespazio, một nhà cung cấp các dịch vụ hàng không vũ trụ có trụ sở tại Rome, theo đó, IAI sẽ phát triển, chế tạo và cung cấp một vệ tinh quan sát cho công ty này.


Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của IAI, ông Joseph Weiss cho biết: "Italia là một nước quan trọng ở châu Âu và chúng tôi tự hào được tăng cường quan hệ với quốc gia này". Theo ông Weiss, máy bay cảnh báo sớm và vệ tinh quan sát là hai sản phẩm chiến lược của IAI. Ngoài khía cạnh tài chính và chuyên môn, thỏa thuận này đánh dấu một mốc chiến lược quan trọng trong quan hệ với ngành công nghiệp châu Âu.


IAI thuộc sở hữu nhà nước là nhà thầu quân sự lớn nhất Israel, nổi tiếng về các phương tiện bay không người lái và vũ khí có độ chính xác cao, mặc dù một nửa số sản phẩm của công ty này phục vụ thị trường dân sự.

Israel bán máy bay cảnh báo sớm G-550 cho Italia ảnh 1

Máy bay cảnh báo sớm G-550. Ảnh minh họa: Internet

Máy bay IAI cung cấp cho quân đội Italia thuộc loại máy bay thương mại hiện đại Gulfstream G-550 được trang bị hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm (CAEW) do ELTA Systems, một công ty con của IAI, phát triển.

Hệ thống CAEW được cài đặt các thiết bị cảm biến có độ chính xác cao, giám sát các mục tiêu trên không để cảnh báo các tình huống ở trên không và trên biển. Loại máy bay trên đã được Không quân Israel đưa vào sử dụng từ năm 2008.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.