Israel bán hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến cho Maroc

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) ngày 13/2 đã công bố hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến Barak MX trị giá 600 triệu USD cho Maroc.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến Barak MX của Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Israel (IAI). Ảnh: IAI/TTXVN

IAI đã k‎ý hợp đồng này với Maroc trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tới Rabat hồi tháng 11/2021. Hệ thống Barak MX là giải pháp tích hợp nhằm đối phó với nhiều mối nguy cơ đồng thời trên không, xuất phát từ nhiều nguồn và tầm bay khác nhau, có thể đáp ứng nhiều nhiệm vụ và điều kiện tác chiến khác nhau.

Các nguy cơ bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa hải đối không, tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái, trực thăng, bom lượn. Hệ thống Barak MX có 3 tầm bắn 35, 70 và 150 km.

Tháng 12/2020, Maroc và Israel đã k‎ý thỏa thuận lịch sử nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. Kể từ thời điểm đó, quan hệ giữa hai nước liên tục được thúc đẩy bằng những chuyến thăm cấp cao và các hợp đồng lớn về kinh tế và quốc phòng.

Hợp đồng được công bố trong bối cảnh căng thẳng giữa Maroc và quốc gia láng giềng Algeria gia tăng và Maroc có nguy cơ bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Israel là một trong các quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng phát triển mạnh nhất thế giới hiện nay. Ba tập đoàn chế tạo vũ khí hàng đầu của nước này là IAI, Tập đoàn Công nghiệp Quân sự Israel (IMI) và Tập đoàn Sản xuất Vũ khí Rafael.

Văn Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.