Israel bác cáo buộc dính líu đến vụ khủng bố đẫm máu tại Iran

Ngày 1/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phủ nhận cáo buộc của Iran rằng Israel có dính líu đến vụ tấn công khủng bố nhằm vào lễ duyệt binh ở thành phố Ahvaz hôm 22/9, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 60 người bị thương.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong một cuộc họp báo tại Tel Aviv. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Netanyahu cho rằng việc Iran cáo buộc Israel có liên quan tới vụ khủng bố tại Ahvaz là "điều nực cười".

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Israel được đưa ra sau khi Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đã bắn 6 quả tên lửa đạn đạo nhằm vào khu vực phía Tây Syria nhằm vào các phần tử khủng bố đứng đằng sau vụ tấn công tại Ahvaz.

Trong vụ tấn công ở Ahvaz ngày 22/9 vừa qua, các đối tượng có vũ trang nã đạn vào một đám đông khán giả đang theo dõi lễ diễu binh tại thành phố này, sau đó âm mưu tấn công khu vực khán đài nơi tập trung nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ Iran.

Vụ tấn công đã làm 25 người thiệt mạng, trong đó có 12 thành viên IRGC, và gần 60 người bị thương. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và Phong trào Quốc gia Ahvaz, một tổ chức điều hành tất cả phong trào vũ trang, đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công đẫm máu này.

Tuy nhiên, Iran đã cáo buộc Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tài trợ cho các tay súng thực hiện vụ tấn công trên.

Đình Viễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.