Ispace hoãn kế hoạch đưa tàu thứ 3 đổ bộ Mặt Trăng

Ngày 28/9, Ispace - công ty khởi nghiệp trong ngành công nghiệp vũ trụ của Nhật Bản - cho biết công ty sẽ hoãn một năm đối với kế hoạch đưa tàu đổ bộ thứ 3 lên Mặt Trăng, theo đó dự kiến sẽ triển khai sứ mệnh này vào năm 2026.
Chú thích ảnh
Giám đốc điều hành công ty Ispace Takeshi Hakamada. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giải thích cho quyết định trên, Ispace cho biết việc trì hoãn triển khai là để công ty có thêm thời gian xử lý các vấn đề liên quan cung cấp thiết bị và bộ phận phục vụ sứ mệnh, đồng thời điều chỉnh thiết kể để chuẩn bị tốt hơn cho nhiệm vụ mà Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ủy thác. 

Ispace cũng công bố thiết kế tàu đổ bộ thứ 3 của công ty, mang tên "APEX 1.0", theo đó tàu có thể bay theo quỹ đạo ngắn hơn để đến được bề mặt của Mặt Trăng, nhưng tải trọng tối đa giảm 40% so với mẫu thiết kế trước đó, xuống còn 300 kg. Tàu này dự kiến chở khoảng 95 kg hàng hóa lên cực Nam của Mặt Trăng trong khuôn khổ chương trình dịch vụ chở hàng lên Mặt Trăng của NASA.

Giám đốc điều hành và là người sáng lập Ispace, ông Takeshi Hakamada cho biết thiết bị khoa học mà NASA ủy thác cho công ty mang lên Mặt Trăng yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn về hấp thu rung động. Ngoài ra, việc mua một số bộ phận để xây dựng tàu đổ bộ đã bị trì hoãn. 

Hồi tháng 4 vừa qua, Ispace đã thực hiện sứ mệnh đưa tàu vũ trụ đầu tiên của công ty đổ bộ Mặt Trăng, tuy nhiên đã thất bại do tính toán sai độ cao. Công ty dự kiến đưa tàu đổ bộ thứ hai lên Mặt Trăng vào năm 2024.

Ispace cho biết lịch trình triển khai sứ mệnh thứ hai vào năm 2024 không thay đổi.

Công ty Ispace có khoảng 200 nhân viên, trụ sở ở Tokyo. Ispace cho biết mục tiêu của công ty là mở rộng phạm vi cuộc sống của con người lên không gian vũ trụ, cũng như tạo ra một thế giới bền vững thông qua cung cấp dịch vụ vận chuyển lên Mặt Trăng với tần suất cao và giá thành thấp.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.