IS thừa nhận thực hiện loạt vụ đánh bom tại Uganda

Ngày 16/11, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra các vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Kampala của Uganda, khiến 3 người thiệt mạng và 33 người bị thương.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ ở trung tâm thủ đô Kampala, Uganda ngày 16/11/2021. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong một tuyên bố trên mạng xã hội Telegram, IS cho biết 3 phần tử đánh bom liều chết đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào đồn cảnh sát trung tâm và tòa nhà Quốc hội Uganda. Trước đó, cảnh sát nước này đã quy trách nhiệm cho một "nhóm khủng bố trong nước" có liên hệ với Lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF). ADF là lực lượng vũ trang đang hoạt động ở Uganda và có liên hệ với IS.

Liên minh châu Phi (AU) đã lên án những kẻ chủ mưu các vụ đánh bom trên. Trong một bài đăng trên Twitter, AU đã thể hiện sự đoàn kết với người dân Uganda trong thời điểm khó khăn này. Chủ tịch Ủy ban AU, ông Moussa Faki Mahamat, đã lên án các vụ tấn công nói trên bằng những tuyên bố mạnh mẽ nhất.

Cùng ngày, người phát ngôn cảnh sát Kenya, ông Bruno Shioso cho biết nước này đã thắt chặt an ninh và nâng cao cảnh giác sau khi các vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Kampala của Uganda.

Ông Shioso cho biết thêm rằng lực lượng an ninh đã tăng cường hoạt động trên khắp Kenya và dọc theo biên giới của nước này với Uganda để ngăn chặn mọi cuộc tấn công khủng bố. Nhiều hoạt động tăng cường an ninh khác đã và đang được tiến hành ở Kenya để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố.

Tháng trước, IS đã lần đầu tiên tuyên bố thực hiện một vụ  đánh bom ở Uganda, khiến một người thiệt mạng. Cũng trong tháng đó, cảnh sát Ugandar thông báo một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra trên xe buýt khiến nhiều hành khách bị thương.

Ngọc Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.