IS thừa nhận gây ra 2 vụ tấn công liều chết mới tại thủ đô Afghanistan

Ngày 30/4, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra 2 vụ tấn công liều chết tại một khu vực ngoại giao thuộc trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan.

Người phát ngôn cảnh sát Kabul Hashmat Stanekzai (Ha-smát Xta-nếch-dai) thông báo, đã có 25 người thiệt mạng, trong đó có 2 phóng viên, một phóng viên ảnh của hãng tin AFP (Pháp), một quay phim của đài truyền hình địa phương Tolo và 4 cảnh sát. Ngoài ra, còn có ít nhất 45 người bị thương trong 2 vụ tấn công trên.

Theo người phát ngôn Stanekzai, kẻ đánh bom liều chết trong vụ tấn công đầu tiên đã lái một chiếc mô tô, trong khi đó, thủ phạm vụ tấn công thứ 2 đã trà trộn vào đám đông phóng viên tại hiện trường.

IS thừa nhận gây ra 2 vụ tấn công liều chết mới tại thủ đô Afghanistan ảnh 1

Các chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: rilek1corner.com)

Vụ tấn công xảy ra tại khu vực an ninh nghiêm ngặt với nhiều trụ sở của các phái đoàn ngoại giao.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng khu vực ở Afghanistan sẽ diễn ra vào ngày 20/10 tới. Trong nhiều tháng qua đã liên tiếp xảy ra các vụ tấn công, hầu hết đều do IS và Taliban tiến hành, nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Mới đây nhất, ngày 22/4 vừa qua, khoảng 60 người đã thiệt mạng và hơn 130 người bị thương khi IS thực hiện vụ đánh bom nhằm vào một điểm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul.

(TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.