IS thử vũ khí hóa học trên người sống như thời phát xít

Số tài liệu được tìm thấy tại Đại học Mosul, Iraq cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tiến hành những thí nghiệm kinh hoàng trên cơ thể của các tù nhân nhằm phát triển vũ khí hóa học.

Lực lượng đặc nhiệm Iraq đã tìm thấy tại bên trong Đại học Mosul các chi tiết về việc IS sử dụng con người làm “chuột thí nghiệm”. Những nạn nhân này đều thiệt mạng trong quá trình thử nghiệm.

Tờ The Times (Anh) đưa tin, khủng bố đã sử dụng các loại thuốc trừ sâu dễ tìm thấy nhằm thử nghiệm vũ khí hóa học, được so sánh như các thử nghiệm trước đây của phát xít Đức.

IS thử vũ khí hóa học trên người sống như thời phát xít ảnh 1

Khung cảnh hoang tàn bên trong Đại học Mosul sau khi bị IS phá hoại.

Theo một ghi chép về những thí nghiệm tàn bạo, một người đàn ông đã bị các tay súng bắt ăn chất thallium sulphate khiến dạ dày và não bị sưng phồng nghiêm trọng. Nạn nhân đã tử vong sau 10 ngày bị biến thành “chuột thí nghiệm”. Thallium sulphate là chất cực độc thường được dùng làm thuốc diệt chuột.

Trong một dữ liệu khác, một nam nạn nhân đã bị tiêm chất nicotine để rồi tử vong trong vòng hai giờ sau đó.

Phiến quân IS đã chiêu mộ chuyên gia vũ khí khắp thế giới làm việc cho chúng và chuyển địa bàn nghiên cứu sang quốc gia láng giềng Syria.

Các cơ quan tình báo của Anh và Mỹ đã thẩm tra lại những giấy tờ trên, đồng thời lo ngại các vũ khí hóa học mà IS phát triển có thể bị sử dụng để tấn công ở Phương Tây.

IS thử vũ khí hóa học trên người sống như thời phát xít ảnh 2

Các chiến binh cực đoan IS.

Một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Mỹ chia sẻ với kênh CNN rằng, hàng ngàn chiến binh cùng với các quan chức hàng đầu của IS đã đổ về vùng đất mới ở phía Nam sông Euphrates, nơi được cho là tên thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi đang ẩn nấp.

Việc chúng tăng cường sản xuất vũ khí hóa học được cho là nhằm bảo vệ các vùng bị chiếm đóng khỏi sự giải phóng của các lực lượng quân sự.

Đại tá Ryan Dillon, người phát ngôn của liên minh quân sự chống IS do Mỹ dẫn đầu, khẳng định IS từng sử dụng thứ mà ông gọi là chất độc hóa học cấp độ thấp trong quá khứ. “Chúng tôi hiểu IS sẵn lòng sử dụng các vũ khí hóa học. Đây không phải là điều mà chúng tôi muốn trông thấy chúng thành thạo”, ông Dillon nhấn mạnh.

Nhận xét của các quan chức trên là không viển vông bởi lẽ thực tế đã ghi nhận trên 15 vụ tấn công hóa học trong và xung quanh thành phố Mosul kể từ ngày 14/4 qua.

Xuân Chi/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.