IS nhận tấn công đường ống dẫn khí đốt ở Bán đảo Sinai của Ai Cập

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ngày 3/2 đã nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào đường ống khí đốt tại Bán đảo Sinai của Ai Cập với lý do đường ống này liên quan đến Israel.
Chú thích ảnh
Các tay súng IS. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Các nguồn tin an ninh trước đó cho biết các phiến quân đã cho nổ một đường ống khí đốt tại Bán đảo Sinai, địa điểm đang trong tình trạng bất ổn. Theo các nguồn tin trên, các tay súng che mặt đã lái xe 4 bánh trước khi cho kích hoạt các thiết bị nổ trong vụ tấn công cách thủ phủ El-Arish của tỉnh này khoảng 80 km về phía Tây. Tuy nhiên, vụ tấn công không gây tổn hại về con người.

Các nguồn tin trên cho hay đường ống khí đốt bị tấn công là một đường ống nội địa kết nối tới một trạm điện ở El-Arish, cung cấp điện cho các hộ gia đình và các nhà máy ở miền Trung Sinai. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác tại Ai Cập và Israel cho biết đoạn đường ống dẫn khí đốt trên nằm trong dự án khai thác mỏ Leviathan, ngoài khơi Israel, kết nối giữa hai nước.

Israel bắt đầu khai thác khí đốt tại Ai Cập lần đầu tiên hồi đầu tháng này sau khi hai nước ký hợp đồng lịch sử kéo dài 15 năm trị giá 15 tỷ USD. Hiện mỏ Leviathan có trữ lượng ước tính khoảng 535 tỷ m3 khí đốt và 34,1 triệu thùng dầu condensate.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.