IS dùng vũ khí hóa học tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

Ngày 21/9, giới chức Lầu Năm Góc thông báo tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã phóng một quả rocket mang đầu đạn hóa học vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết không có binh sỹ bị thương trong vụ nổ ngày 20/9 tại căn cứ quân sự Qayyara gần Mosul (Iraq), nơi có đông binh sỹ Mỹ đang đồn trú. Hiện cũng chưa có dấu hiệu binh sỹ bị nhiễm độc.

Được biết, một quả rocket hoặc đạn pháo đã phát nổ ở khu vực vòng ngoài của căn cứ quân sự Qayyara. Binh sỹ Mỹ đã kiểm tra hiện trường sau đó và phát hiện vật chất đáng nghi.

Kiểm tra lần 1 vật chất này cho kết quả dương tính với khí mù tạt, tuy nhiên kiểm tra lần 2 lại cho kết quả ngược lại. Mẫu vật hiện đã được gửi tới phòng thí nghiệm để đánh giá sâu hơn.

Quan chức trên cho rằng đây không phải sự kiện đáng lo ngại và thiết bị phát nổ "không có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động quân sự".

Hồi tuần trước, quân đội Mỹ đã không kích phá hủy một nhà máy gần Mosul được cho là nơi sản xuất vũ khí hóa học của IS. Giới quan sát đã nhiều lần cáo buộc lực lượng này sử dụng vũ khí hóa học trong khi Lầu Năm Góc khẳng định các tay súng IS sở hữu khí clo và khí mù tạt.

Là thành phố lớn thứ hai ở Iraq, Mosul bị IS chiếm đóng từ tháng 6/2014 và là bàn đạp để nhóm phiến quân này chiếm nhiều khu vực ở miền Bắc và Tây Iraq. Hàng trăm binh lính Mỹ hiện đang đóng tại Iraq để hỗ trợ lực lượng địa phương tái chiếm lại địa điểm chiến lược này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.