IS đã mất 95% lãnh thổ từng kiểm soát

Liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu ngày 16/11 thông báo IS đã mất 95% diện tích “vương quốc Hồi giáo” mà tổ chức này từng công bố 3 năm trước tại Iraq và Syria.
IS đã mất 95% lãnh thổ từng kiểm soát ảnh 1

Khói bốc lên sau một cuộc không kích do quân đội Syria tiến hành tại thị trấn Harasta, Đông Ghouta ngày 15/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời Đặc phái viên Mỹ tại liên quân, ông Brett McGurk, nói: “Kể từ khi liên quân được thành lập vào năm 2014, IS đã mất 95% diện tích lãnh thổ mà tổ chức này từng kiểm soát tại Syria và Iraq. Ông McGurk cho biết thêm hơn 7,5 triệu người đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của IS và tình hình tài chính của tổ chức này hiện “ở mức thấp nhất cho tới nay”.

Ngoài ra, ông McGurk khẳng định làn sóng các tay súng nước ngoài tìm cách gia nhập IS ở Syria “gần như đã chấm dứt,” và số lượng những phiến quân Hồi giáo bị bắt giữ khi tìm cách vượt biên đang ngày càng tăng. Ông McGurk nhấn mạnh: “Chúng tôi đang tăng cường hợp tác và cải thiện an ninh biên giới, an ninh hàng không, hoạt động thực thi pháp luật, cấm vận tài chính và chia sẻ thông tin tình báo nhằm ngăn chặn IS tiến hành các cuộc tấn công từ trong nước”.

Với việc tham vọng thành lập "vương quốc Hồi giáo" của IS đã tan vỡ sau hàng loạt thất bại trên thực địa, hiện nay Phương Tây đang chuyển hướng chú ý sang những nỗ lực ngăn chặn các tay súng nước ngoài trở về quê nhà và tiến hành các cuộc tấn công khủng bố trong nước.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.