IS chuyển vũ khí hạng nặng tới thành trì cuối cùng Deir ez-Zor

Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) bắt đầu chuyển xe tăng và các vũ khí hạng nặng khác tới tỉnh Deir ez-Zor nhằm cố giữ lấy thành trì cuối cùng của chúng tại Syria trước đòn tấn công dồn dập của quân đội Syria và các máy bay Nga.
IS chuyển vũ khí hạng nặng tới thành trì cuối cùng Deir ez-Zor ảnh 1

Phiến quân IS tại vùng Wilayah al-Khayr gần Deir ez-Zor năm 2016. Ảnh: ZUMA Press

Kênh RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/8: “Sau đợt tấn công thành công của Các lực lượng Vũ trang Syria được hậu thuẫn bởi Không quân Nga ở vùng Ghanem Ali, khủng bố IS đã cố gắng tập hợp lại và thiết lập các vị trí phòng thủ trong Deir ez-Zor”.
Bên cạnh đó, các phần tử khủng bố đang triển khai vũ khí hạng nặng bao gồm xe tăng, xe địa hình với vũ khí và súng cối. 
Bộ Quốc phòng Nga cho biết những động thái trên của khủng bố cho thấy chúng “nhận thức được thực thế rằng khu vực xung quanh Deir ez-Zor là thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố quốc tế này trên đất Syria”. 
Trong khi đó, Không quân Nga vẫn tiếp tục oanh tạc vào các mục tiêu IS tại tỉnh miền đông này. Các lực lượng chính phủ Syria cũng tăng tốc tấn công vào các phần tử khủng bố xung quanh Deir ez-Zor và đang tiến công dọc theo bờ đông của sông Euphrates.
Trong vòng 24 giờ qua, máy bay Nga đã phá hủy 4 xe tăng, 16 xe địa hình gắn súng máy cùng với hai vị trí được phòng thủ kỹ càng của IS. 
Từ tháng 5 vừa qua, quân đội Chính phủ Syria, dưới sự hỗ trợ của Nga, tiến hành chiến dịch tấn công IS nhằm giành lại kiểm soát khu vực sa mạc Badia ngăn cách thủ đô Damacus với tỉnh Deir al-Zour. Hôm 24/8, quân chính phủ đã bao vây toàn bộ khu vực sa mạc rộng lớn này. 
IS đã chiếm giữ phần lớn tỉnh Deir al-Zour kể từ năm 2014, bao vây các lực lượng chính phủ và người dân trong thủ phủ Deir al-Zour kể từ năm 2015. Do đó, việc vận chuyển thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác được thực hiện thông qua đường hàng không. 
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.