IS chỉ còn kiểm soát gần 7% lãnh thổ Iraq

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện chỉ còn kiểm soát chưa đến 7% lãnh thổ của Iraq, sau khi mất hơn 3/4 lãnh thổ mà nhóm này chiếm được khi càn quét trên khắp quốc gia Trung Đông này vào mùa Hè năm 2014.
IS chỉ còn kiểm soát gần 7% lãnh thổ Iraq ảnh 1

Các lực lượng chống khủng bố Iraq tiến vào Matahen, vùng lân cận thành phố Mosul trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ phiến quân IS ngày 10/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới, Tướng Rasool nêu rõ IS từng kiểm soát 40% lãnh thổ của Iraq cách đây 3 năm. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/3 vừa qua, tổ chức khủng bố này chỉ còn kiểm soát hơn 30.000 km2 tại Iraq, tương đương 6,8% lãnh thổ.
Trong năm qua, IS đã phải chịu một loạt thất bại trên cả hai chiến trường Iraq và Syria. Tháng 10/2016, quân đội Iraq và các lực lượng đồng minh đã mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Mosul, thành trì chủ chốt cuối cùng của IS tại Iraq. Đến nay, chính phủ Iraq đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Đông Mosul và đã mở cuộc tấn công để giải phóng khu vực phía Tây thành phố này vào ngày 19/2 vừa qua. Tướng Rasool xác nhận Iraq đã giành lại hơn một nửa khu vực Tây Mosul từ IS.
Mới đây nhất, các thành viên của Cơ quan Chống Chủ nghĩa khủng bố (CTS) ngày 10/4 đã giải phóng thêm hai quận ở phía Tây của thành phố Mosul là al-Sakak và al-Yarmuk.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.