IS bén rễ sang Afghanistan, âm mưu tấn công trả thù phương Tây

Sau khi bị đánh bật khỏi Syria và Iraq, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chạy đến vùng núi ở Đông Bắc Afghanistan và tuyển mộ phiến quân, lên âm mưu tấn công Mỹ và các quốc gia phương Tây.
Chú thích ảnh
Một phiến quân IS tại Iraq năm 2014. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đánh giá IS được coi là mối đe dọa lớn hơn cả Taliban bởi tính chất tinh vi của lực lượng này và chiến thuật nhắm đến người dân thường ở cả Afghanistan và nước ngoài.

Một quan chức tình báo Mỹ tại Afghanistan còn chia sẻ với AP rằng làn sóng tấn công gần đây tại thủ đô Kabul là “luyện tập” cho cuộc khủng bố lớn hơn tại châu Âu và Mỹ. Quan chức này nói: “Nhiệm vụ chính của IS là tấn công ở nước ngoài. Đó là mục đích hàng đầu của chúng. Bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian. Thật đáng sợ”.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh tại Đại học Georgetown – ông Bruce Hoffman - cho biết Afghanistan là sào huyệt mới đối với IS khi chúng bị đánh bật khỏi Iraq và Syria.

IS đã tiếp cận các trường đại học tại Afghanistan để tuyển phiến quân, nơi có nhiều sinh viên thành thạo công nghệ có thể giúp tổ chức khủng bố này sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, lên kế hoạch tấn công khủng bố.

Chiến thuật tấn công tàn độc của IS đã diễn ra tại Afghanistan trong nhiều năm. Đánh bom tự sát đã khiến hàng trăm người đạo Hồi theo dòng Shiite thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong tháng 5 đã miêu tả Afghanistan là “bệ phóng” cho IS sau khi tổ chức này chịu thất bại tại Syria và Iraq. Nga cũng như Mỹ đều coi thỏa thuận hòa bình giữa Taliban và Chính phủ Afghanistan sẽ là phương thức hữu hiệu nhất để đối trọng với mối đe dọa từ IS.

Quan chức tình báo Mỹ nhận định với AP rằng nếu không có chiến thuật chống khủng bố mạnh tay, IS tại Afghanistan có thể tiến hành tấn công quy mô lớn vào Mỹ hoặc châu Âu trong năm 2020. Quan chức này cũng cho biết phiến quân bị bắt giữ tại Afghanistan cũng đã liên lạc với phiến quân ở những quốc gia khác. Giới chức Mỹ đã bắt giữ ít nhất 8 nghi phạm có liên kết với IS tại Afghanistan.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.