Ireland giải tán Quốc hội, ấn định thời điểm tổ chức tổng tuyển cử

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Âu, Tổng thống Ireland Michael D. Higgins ngày 8/11 đã chính thức giải tán Quốc hội nước này, qua đó khởi động chiến dịch tổng tuyển cử kéo dài 3 tuần và kết thúc khi cử tri đi bỏ phiếu vào ngày 29/11 tới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ireland Michael D. Higgins. Ảnh: Gallery NUI Galway

Đảng Fine Gael theo đường lối trung hữu của Thủ tướng Ireland Simon Harris được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Fine Gael đã chia sẻ quyền lực với một đảng trung hữu khác là Fianna Fail trong Quốc hội vừa mãn nhiệm, với vị trí Thủ tướng được lãnh đạo hai đảng luân phiên đảm nhiệm. Ngoài ra, đảng Xanh nhỏ hơn đã cùng Fine Gael và Fianna Fail hình thành nên liên minh cầm quyền hiện tại.

Cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Ireland sẽ chọn ra tổng cộng 174 nghị sĩ Quốc hội khóa mới. Theo quy định của luật pháp Ireland, các chính đảng cần tập hợp được ít nhất 88 ghế trong Quốc hội để lập nên chính phủ đa số.

Trước đó, hôm 6/11, Thủ tướng Harris xác nhận Ireland có kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 29/11. Mặc dù nhiệm kỳ 5 năm của chính phủ hiện tại đến tháng 3/2025 mới kết thúc, song ông Harris đã quyết định mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm, đồng thời công bố quyết định cắt giảm thuế trị giá 10,5 tỷ euro (11,2 tỷ USD) và tăng chi tiêu trong gói ngân sách mới.

Irish Polling Indicator dẫn kết quả của những cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng Fine Gael của ông Harris nhận được nhiều sự ủng hộ nhất với 24,5%, trong khi Fianna Fail - đối tác chính trong liên minh cầm quyền - nhận được 21,5% sự ủng hộ. Tỷ lệ ủng hộ của Sinn Fein - đảng đối lập cánh tả theo chủ nghĩa dân tộc - là 18,5%, sụt giảm đáng kể so với mức 35% cách đây 1 năm.

Ông Harris đã trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Ireland khi thay thế cựu Thủ tướng Leo Varadkar, người bất ngờ từ chức hồi tháng 3 năm nay. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Harris đã góp phần củng cố vị trí dẫn đầu của Fine Gael, nhưng đang phải đối mặt với khó khăn trong nhiệm vụ giải quyết vấn đề chi phí nhà ở đắt đỏ, thiếu hụt nguồn lực trong hệ thống dịch vụ công và vấn đề người di cư. 

Sinn Fein có tham vọng ngăn chặn Fine Gael tiếp tục cầm quyền nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp, nhưng sự ủng hộ dành cho đảng đối lập này đã sụt giảm mạnh trong năm qua. Bên cạnh đó, Sinn Fein tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi nội bộ.

Kết quả thăm dò cho thấy Fine Gael và Fianna Fail có thể giành được thế đa số trong Quốc hội khóa mới của Ireland, khi liên minh với các đảng nhỏ hơn như đảng Xanh.

Phong Hà - Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.