Iraq xuất khẩu hơn 105 triệu thùng dầu thô trong tháng 3

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn số liệu của Bộ Dầu mỏ Iraq ngày 1/4 cho biết nước này đã xuất khẩu 105,10 triệu thùng dầu thô trong tháng 3, mang về nguồn thu gần 3 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu ở Shuaiba, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Với con số trên, trung bình mỗi ngày Iraq xuất khẩu 3,39 triệu thùng với mức giá bán trung bình là 28,43 USD/thùng.

Trong số dầu xuất khẩu có 101,39 triệu thùng được khai thác từ các giếng dầu tại miền Trung và miền Nam, xuất khẩu thông qua cảng Basra. Khoảng 3,287 triệu thùng được khai thác từ tỉnh phía Bắc Kirkuk, xuất khẩu thông qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ. Còn lại 129.041 thùng dầu đưa lên từ giếng dầu Qayyara tại tỉnh phía Bắc Nineveh và 290.540 thùng dầu được đưa tới Jordan.

Kinh tế Iraq phụ thuộc phần lớn vào xuất khẩu dầu thô với nguồn thu chiếm tới 90% tổng nguồn thu quốc gia. Việc giá dầu sụt giảm mạnh và đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua đang ảnh hưởng mạnh đến kinh tế Iraq cũng như toàn cầu.

Công Đồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.