Iraq tuyên bố không tham gia mọi cuộc xung đột khu vực, quốc tế

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 11/2 tuyên bố nước này sẽ không tham gia bất cứ cuộc xung đột nào ở khu vực hay quốc tế.
Iraq tuyên bố không tham gia mọi cuộc xung đột khu vực, quốc tế ảnh 1

Thủ tướng Haider al-Abadi đã nêu rõ chủ trương của Iraq không tham gia vào bất cứ cuộc xung đột nào. Ảnh: AP/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Abadi điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai nhà lãnh đạo đã đề cập đến những căng thẳng với Iran.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Abadi nói: "Iraq muốn bảo vệ những lợi ích quốc gia của mình và không muốn trở thành một phần của bất cứ cuộc xung đột nào ở khu vực hay quốc tế mà sẽ dẫn tới những thảm họa cho khu vực và cả Iraq".

Trước đó, hôm 10/2, Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo Mỹ và Iraq đã thảo luận về mối đe dọa mà Iran gây ra đối với toàn bộ khu vực này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.