Iraq triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối các đợt không kích

Bộ Ngoại giao Iraq ngày 14/12 đã triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Baghdad tới để trao công hàm phản đối các đợt không kích của nước này nhằm vào các lực lượng dân quân người Kurd ở miền Bắc Iraq.
Chú thích ảnh
Các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở khu vực Qandil, miền Bắc Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iraq nêu rõ nước này phản đối 2 cuộc không kích nhằm vào khu vực núi Sinjar và Makhmour của Iraq đêm 13/12 gây thiệt hại về người và của.

Bộ Ngoại giao Iraq coi hoạt động không kích này là sự xâm phạm chủ quyền, an ninh và dân sự của Iraq, cũng như đi ngược lại những quy tắc về quan hệ láng giềng hữu hảo.

Bộ trên tái khẳng định  không cho phép sử dụng lãnh thổ Iraq làm căn cứ, hay hành lang để tiến hành chiến dịch an ninh của những quốc gia láng giềng.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố các đợt không kích này nhằm bảo vệ biên giới và ngăn chặn khủng bố.

Trước đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các máy bay chiến đấu của nước này đã ném bom nhằm vào những địa điểm đảng Công nhân người Kurd (PKK) đang hoạt động tại thị trấn Sinjar và núi Qarachokh gần khu vực Makhmour.

Trong khi đó, truyền thông của người Kurd khẳng định mục tiêu của vụ tấn công là nhằm vào trại tị nạn của người Kurd tới từ Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc đã khiến 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương tại khu vực Makhmour.

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu coi PKK là một tổ chức khủng bố. Tháng 10 vừa qua, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn đề xuất của chính phủ nước này, cho phép quân đội tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự tại Iraq và Syria thêm một năm. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm vào các vị trí của PKK tại miền Bắc Iraq, đặc biệt là vùng núi Qandil, căn cứ chính của PKK.

Việt Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.