Iraq triệu đại sứ Bahrain để phản đối những bình luận công kích

Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu Đại sứ Bahrain tại Baghdad Salah al-Maliki để trao công hàm phản đối những phát biểu của Ngoại trưởng Bahrain Khalid bin Ahmed al-Khalifa chỉ trích giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite Moqtada al-Sadr.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Bahrain Khalid bin Ahmed al-Khalifa. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iraq cho biết: "Thứ trưởng Ngoại giao Nizar al-Khairallah đã trao công hàm cho Đại sứ Salah al-Maliki, người được triệu tập liên quan đến những phát biểu của Ngoại trưởng Bahrain, trong đó chỉ trích Iraq chịu sự kiểm soát của một nước khác (Iran), cũng như xuc phạm các biểu tượng chính trị và tôn giáo của Iraq”.

Thứ trưởng Khairallah nhấn mạnh “nhiệm vụ của công tác ngoại giao là tăng cường và thúc đẩy quan hệ, không phải làm nguồn gốc gây căng thẳng”.

Ngày 27/4, trong nội dung đăng tải trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Bahrain al-Khalifa đã chỉ trích giáo sĩ Hồi giáo al-Sadr của Iraq, người trước đó đã đưa ra tuyên bố kêu gọi "các nhà lãnh đạo Bahrain, Yemen và Syria từ chức ngay lập tức và để Liên hợp quốc tổ chức các cuộc bầu cử không chịu sự can thiệp".

Tuyên bố của giáo sĩ al-Sadr được cho là nhằm kêu gọi không lôi kéo Iraq vào cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Ngày 28/4, hàng trăm người ủng hộ giáo sĩ al-Sadr đã tập trung trước cửa Đại sứ quán Bahrain tại Baghdad để phản đối những bình luận của Ngoại trưởng Bahrain mà họ cho là xúc phạm giáo sĩ. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iraq cũng ra một tuyên bố phản đối những bình luận của Ngoại trưởng Bahrain công kích giáo sĩ Moqtada al-Sadr, cho rằng việc một đại diện ngoại giao sử dụng những lời lẽ như vậy là "hoàn toàn không chấp nhận được theo các quy tắc ngoại giao".

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.