Iraq tìm thấy các vật thể chưa phát nổ tại nhà riêng của Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi

Ngày 7/11, các lực lượng an ninh Iraq cho biết đã tìm thấy 2 vật thể chưa phát nổ tại nhà riêng của Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi sau vụ ám sát bất thành nhằm vào người đứng đầu nhà nước này xảy ra rạng sáng cùng ngày.
Chú thích ảnh
 Binh sĩ Iraq gác tại khu vực Vùng Xanh ở Baghdad, sau vụ ám sát bất thành nhằm vào Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi, ngày 7/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức của Iraq đăng tải 2 bức ảnh về 2 vật thể chưa phát nổ nằm trên mái nhà. Theo hãng tin này, các vật thể trên là một trong số những vũ khí được sử dụng trong vụ ám sát.

Trước đó, quân đội Iraq xác nhận rạng sáng 7/11 (theo giờ địa phương) một số máy bay không người lái mang theo thuốc nổ đã nhằm vào nhà riêng của Thủ tướng al-Kadhimi tại Vùng Xanh, khu vực vốn được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad. Theo quân đội Iraq, Thủ tướng al-Kadhimi không bị thương trong khi các nguồn tin an ninh cho biết vụ tấn công khiến 6 thành viên trong đội vệ sĩ của ông bị thương. 

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình tại thủ đô Baghdad nhằm phản đối kết quả bầu cử quốc hội ngày 10/10 vừa qua ở nước này biến thành bạo loạn. Thủ tướng al-Kadhimi sau đó đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế. Ngay trong ngày 7/11, ông al-Kadhimi đã trở lại làm việc và tổ chức một cuộc họp khẩn với Hội đồng Bộ trưởng an ninh quốc gia để thảo luận về vụ tấn công. Các lực lượng an ninh Iraq đang phối hợp để xác định thủ phạm.

Nhiều nước như Mỹ, Saudi Arabia và Iran đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích vụ tấn công. Mới nhất, Ngoại trưởng Anh Liz Truss nhấn mạnh nước này lên án những kẻ thực hiện vụ tấn công nhằm vào Thủ tướng Iraq đồng thời ủng hộ lời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và bình tĩnh. Đăng tải trên trang Twitter cá nhân, bà Truss khẳng định Anh luôn sát cánh cùng chính quyền, lực lượng an ninh và người dân Iraq nhằm phản đối bạo lực chính trị

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi đã điện đàm với Thủ tướng Iraq al-Kadhimi để bày tỏ chia sẻ và chúc nhà lãnh đạo Iraq cũng như toàn thể người dân nước này được sống trong môi trường "hòa bình, ổn định và an ninh". Trước đó, Tổng thống Ai Cập cũng kêu gọi các bên và các đảng phái chính trị ở Iraq bình tĩnh, tránh các hành động bạo lực và duy trì tình đoàn kết để bảo vệ ổn định cho quốc gia.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.