Iraq tiêu diệt 7 chỉ huy cao cấp của IS

7 chỉ huy cao cấp của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS), bao gồm “giám đốc an ninh và tình báo”, đã bỏ mạng trong cuộc không kích của chính phủ Iraq.
Iraq tiêu diệt 7 chỉ huy cao cấp của IS ảnh 1

Khói bốc lên trong đợt tấn công của các lực lượng Iraq tại Amriyat al-Fallujah. Ảnh: AFP

Nguồn tin báo chí của quân đội Iraq cho biết, trong đợt tấn công ngày 30/5, các máy bay quân sự  nước này được lệnh nhắm vào các mục tiêu được xác định là nơi lãnh đạo chủ chốt của IS đang trú ẩn tại tỉnh miền tây Anbar, giáp biên giới với Syria. Kết quả là 7 chỉ huy cấp cao của tổ chức khủng bố này đã bị tiêu diệt.

 

Những tên này là thủ lĩnh của các nhóm  tay súng IS đang hoạt động tại Iraq và Syria, ngoài ra còn có một tên là trưởng tòa án Sharia tại khu vực được gọi là “tỉnh Euphrates” – vùng lãnh thổ rộng lớn mà IS tuyên bố chiếm giữ để gây dựng giấc mộng “Vương quốc Hồi giáo” (Caliphate).

Iraq tiêu diệt 7 chỉ huy cao cấp của IS ảnh 2

Lực lượng chống khủng bố Iraq làm nhiệm vụ tại làng al-Sejar, giáp Fallujah ngày 28/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 30/5, quân đội Iraq bắt đầu chiến dịch quân sự tấn công trực tiếp vào thành phố Falluja - thành trì IS ở tỉnh Anbar, cách thủ đô Baghdad 50 km về phía Tây.

Theo nguồn tin trong quân đội Iraq, một đơn vị quân đội đang cố gắng tiến vào thành phố Falluja và giao tranh đang diễn ra dữ dội tại quận Naimiya, phía Nam thành phố.

Chiến dịch quân sự trong tuần qua đã tạo điều kiện cho khoảng 3.000 dân thường tại các khu vực phía ngoài Falluja chạy tới các trại tị nạn tại Amriyat al-Fallujah, phía Nam Falluja, do Hội đồng người tỵ nạn Na Uy điều hành. Theo những người tỵ nạn, ước tính hiện vẫn còn khoảng 50.000 người dân đang bị mắc kẹt bên trong thành phố Falluja.

Hoàng Trang (Sputnik)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.