Iraq sẽ không đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong cuộc họp sắp tới của OPEC+

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdul Ghani vừa cho biết, nước này sẽ không đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong cuộc họp sắp tới của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+), dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng sau tại Vienna (Áo).
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu Karbala ở Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện cấp phép dầu khí ở thủ đô Baghdad, ông Abdul Ghani tuyên bố rằng Iraq đã thực hiện đủ mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện và sẽ không đồng ý với “bất kỳ mức gia hạn mới nào” do OPEC+ đề xuất.

OPEC+ đã thúc đẩy việc cắt giảm sản lượng giữa các thành viên để ổn định giá dầu trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu yếu.

Hồi tháng 3/2024, Iraq cho biết sẽ gia hạn thời gian cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện, theo thỏa thuận trước đó với OPEC+ cho đến quý II/2024.

Là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của OPEC, Iraq tự hào có trữ lượng dầu đã được chứng minh là hơn 145 tỷ thùng, và trữ lượng khí đốt tự nhiên đã được chứng minh là khoảng 132.000 tỷ feet khối.

Xuất khẩu dầu thô chiếm hơn 90% thu nhập của nền kinh tế này.

Vân Anh/TTXVN (THX)

Dành cho bạn

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế nền tảng tạo thu nhập cho nhiều người, linh hoạt trong lựa chọn thời gian làm việc nhưng bên cạnh đó là sự bấp bênh, những rủi ro mà tài xế phải đối mặt trên mọi nẻo đường.

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Những sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để từ sản phẩm đặc sản trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới là bài toán không hề dễ dàng.