Iraq: Phiến quân chiếm thị trấn biên giới với Syria

34 nhân viên an ninh Iraq thiệt mạng trong những vụ đụng độ giữa các chiến binh Hồi giáo Sunni tại Al-Qaim, thị trấn nằm ở khu vực biên giới với Syria.

Ngày 20/6, các quan chức cho biết đã có 34 nhân viên an ninh Iraq thiệt mạng trong những vụ đụng độ giữa các chiến binh Hồi giáo Sunni tại Al-Qaim, thị trấn nằm ở khu vực biên giới với Syria.    

Theo các sĩ quan lực lượng an ninh và quan chức địa phương, giao tranh nổ ra vào chiều tối ngày 19/6 và tiếp tục kéo dài cho tới sáng sớm ngày 20/6 và các chiến binh đã kiểm soát được phần lớn thị trấn trên. Tới nay, vẫn chưa rõ danh tính của các chiến binh.

Iraq: Phiến quân chiếm thị trấn biên giới với Syria ảnh 1

Hiện trường sau một vụ giao tranh giữa quân đội chính phủ Iraq và phiến quân. Ảnh: AFP-TTXVN

Tuy nhiên, quan chức Farhan Farhan đã đề nghị chính phủ cung cấp vũ khí “mạnh hơn vũ khí mà nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL) có”.    

Các nhân chứng cho biết nhiều gia đình đã bắt đầu chạy trốn khỏi Al-Qaim.

Cùng ngày, Pháp đã kêu gọi thành lập một chính phủ đoàn kết tại Iraq dù có hay không có Thủ tướng dòng Shi''ite Nuri al-Maliki nhằm đối phó với các phần tử thánh chiến Hồi giáo dòng Sunni đang tiến về thủ đô Baghdad.    

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng cuộc tấn công của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Vùng Levant (ISIL) đã gây ra mối đe dọa chưa từng có. Phát biểu trên nhóm truyền thông BFM-RMC, ông Fabius nói: "Đây là lần đầu tiên một nhóm khủng bố có nguy cơ giành quyền kiểm soát một nhà nước. Cần phải có một chính phủ đoàn kết dân tộc dù có hay không có ông Nuri al-Maliki".    

Theo ông Fabius, tình hình tại quốc gia giàu dầu mỏ Iraq đã "vô cùng nghiêm trọng" do đất nước chìm trong lửa đạn và đổ máu có nguy cơ ảnh hưởng không chỉ đối với châu Âu mà còn cả thế giới. Khi được hỏi liệu Pháp có can thiệp vào Iraq hay không, ông Fabius cho hay điều này sẽ chỉ diễn ra sau khi một "Iraq đoàn kết" yêu cầu và được Liên hợp quốc chấp thuận.


TN

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.