Iraq phản ứng việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai xe tăng và pháo gần biên giới

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 1/11 cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không nên gây ra cuộc đối đầu sau khi có tin chính quyền Ankara triển khai xe tăng và pháo gần biên giới với Iraq.
Iraq phản ứng việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai xe tăng và pháo gần biên giới ảnh 1

Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia một cuộc tập tận ở thị trấn Cizre, cách biên giới với Iraq 10km, ngày 5/6/2007. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, ông Abadi tuyên bố nếu xâm lược Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị phá hủy. Ông nhấn mạnh Iraq không muốn chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nếu đối đầu xảy ra, Iraq sẽ sẵn sàng và coi Thổ Nhĩ Kỳ như kẻ thù.


Trước đó, một nguồn tin quân sự ngày 1/11 cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai xe tăng và pháo tới các khu vực gần biên giới với Iraq, theo đó một đoàn 30 xe quân sự rời Ankara đi Silopi, gần tỉnh Adana ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.


Việc triển khai này diễn ra giữa lúc quân đội Iraq tiến vào thành phố Mosul, thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lần đầu tiên kể từ khi IS chiếm thành phố này 2 năm trước.


Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik cho biết việc triển khai này nằm trong sự chuẩn bị của Thổ Nhĩ Kỳ cho những diễn biến nguy hiểm trong khu vực. Ông Isik nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho bất kỳ điều gì xảy ra.


Đây là sự leo thang mới nhất trong cuộc tranh cãi kéo dài giữa Baghdad và Ankara, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị sẽ đóng vai trò trong cuộc chiến tái chiếm Mosul từ tay IS. Chính quyền Baghdad đã bác bỏ đề nghị trên và nhiều lần kêu gọi Ankara rút quân đội đã triển khai gần thành phố Mosul do IS kiểm soát.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.