Iraq ngừng giao dịch thương mại với Iran bằng USD

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, ngày 11/8, Ngân hàng Trung ương Iraq thông báo nước này đã ngừng các giao dịch thương mại với Iran bằng đồng USD sau khi Mỹ tái áp đặt những lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Tehran.
Chú thích ảnh
Đồng Rials của Iran (trái) và đồng USD tại một quầy đổi tiền ở Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngân hàng Trung ương Iraq đã thông báo cho tất cả các ngân hàng ở nước này rằng việc sử dụng đồng USD để giao dịch với các ngân hàng Iran đã bị cấm.

Truyền thông Trung Đông dẫn phát biểu của người phát ngôn Chính phủ Iraq, ông Saad al-Hadithi cho hay sẽ khó khăn để duy trì quan hệ thương mại với Iran khi nước này đang chịu trừng phạt. Theo ông al-Hadithi, những biện pháp mới sẽ được áp dụng nhằm giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt liên quan đến hoạt động thương mại.

Trước đó, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố Baghdad không đồng tình với các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran, song khẳng định nước này sẽ vẫn tuân thủ các lệnh trừng phạt để bảo vệ lợi ích của mình.

Gói biện pháp trừng phạt đợt đầu của Mỹ có hiệu lực từ ngày 7/8 nhằm vào các giao dịch mua USD, vàng và các kim loại quý, cùng một số ngành công nghiệp chủ chốt như than, nhôm, thép và phần mềm sử dụng trong công nghiệp của Iran. Đáng chú ý, các biện pháp trừng phạt của Mỹ trong đợt đầu tiên này chủ yếu nhằm vào lĩnh vực ngân hàng của Iran.

Dự kiến đến ngày 5/11, Washington sẽ áp đặt gói biện pháp trừng phạt đợt hai nhằm vào các lĩnh vực cảng biển, năng lượng, vận tải biển và đóng tàu, giao dịch dầu mỏ và thỏa thuận kinh doanh giữa các định chế tài chính nước ngoài với Ngân hàng Trung ương Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng đến tháng 11 tới các biện pháp trừng phạt này sẽ được nâng lên một mức khác.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.