Iraq: Liên quân không kích tiêu diệt 19 phần tử khủng bố IS

Quân đội Iraq ngày 4/6 cho biết 19 phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị máy bay chiến đấu của liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tiêu diệt tại phía Bắc nước này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Iraq trong chiến dịch truy quét IS tại khu vực Talul al-Atshana, tỉnh Mosul, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của Quân đội Iraq cho hay máy bay của liên quân đã thực hiện 26 vụ không kích và phá hủy 46 nơi trú ẩn của IS tại núi Qara-Chokh gần thị trấn Makhmour, cách thủ phủ Nineveh thuộc Mosul khoảng 60 km về phía Đông Nam. 

Các cuộc không kích dựa vào thông tin do Cơ quan chống khủng bố Iraq (CTS) cung cấp. Cơ quan này đang tiến hành chiến dịch truy tìm khủng bố IS tại khu vực miền Bắc Iraq.

Trong một động thái riêng rẽ, lực lượng của CTS cũng đã tiến hành một chiến dịch truy quét tại khu vực Wadi Hauran nằm trong sa mạc thuộc tỉnh Anbar, phía Tây Iraq, và phá hủy 3 vị trí trú ẩn của IS. Cũng tại tỉnh này, CTS bắt giữ 2 phần tử IS tại thành phố Fallujah, cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km. 

Các chiến dịch truy quét trên diễn ra trong bối cảnh các phần tử IS gia tăng các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh Iraq dẫn tới hàng chục người bị thương vong.

Tình hình tại Iraq đã được cải thiện kể từ khi các lực lượng an ninh nước này hoàn toàn đánh bại IS trên khắp đất nước vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, tàn dư của IS đã lẩn trốn vào các khu vực đô thị và các vùng rừng núi, tiến hành các cuộc tấn công phục kích chống lại các lực lượng an ninh và dân thường Iraq.

Công Đồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.