Iraq lên án hành động báng bổ kinh Koran

Hãng thông tấn quốc gia INA ngày 24/7 đưa tin, Bộ Ngoại giao Iraq đã ra tuyên bố phản đối hành động đốt bản sao kinh Koran bên ngoài Đại sứ quán nước này tại Đan Mạch diễn ra cùng ngày.
Chú thích ảnh
Biểu tình tại Sadr City, ngoại ô Baghdad, Iraq, ngày 21/7/2023, phản đối hành vi đốt kinh Koran ở Đan Mạch. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Iraq đưa ra sau khi hai người biểu tình thuộc nhóm cực hữu Danske Patrioter ở Đan Mạch có hành động giẫm đạp, đốt bản sao cuốn kinh Koran và có hành vi xúc phạm quốc kỳ Iraq bên ngoài Đại sứ quán Iraq tại Đan Mạch vào ngày 24/7. Trước đó, ngày 21/7, nhóm này cũng đăng video ghi hình một người đàn ông có các hành vi tương tự, như đốt một cuốn sách dường như là cuốn kinh Koran, xúc phạm quốc kỳ Iraq trước Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Copenhagen, khiến cộng đồng Hồi giáo ở Iraq hết sức phẫn nộ. Ngày 22/7, hàng trăm người biểu tình đã tìm cách xông vào Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad, nơi đặt trụ sở của các cơ quan chính phủ cùng nhiều đại sứ quán nước ngoài.

Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cũng có phản ứng trước các vụ đốt kinh tại châu Âu, nhấn mạnh rằng "những người báng bổ kinh Koran nên đối mặt với sự trừng phạt thích đáng".

Trước đó, hôm 20/7, hàng trăm người biểu tình giận dữ đã xông vào Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad và phóng hỏa tòa nhà để phản đối các vụ xúc phạm kinh Koran và quốc kỳ của Iraq xảy ra ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.