Iraq kêu gọi mở rộng tấn công IS tại Syria

Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi cho rằng các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn hoạt động của các tay súng khủng bố thuộc lực lượng tự xưng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) cần phải được tiến hành cả ở Iraq và quốc gia láng giềng Syria.
Ngày 17/9, Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi cho rằng các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn hoạt động của các tay súng khủng bố thuộc lực lượng tự xưng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) cần phải được tiến hành cả ở Iraq và quốc gia láng giềng Syria.
Iraq kêu gọi mở rộng tấn công IS tại Syria ảnh 1

Binh sĩ người Kurd gác tại một vị trí ở quận Gwer, cách Arbil khoảng 40 km về phía bắc ngày 15/9. Ảnh: AFP-TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn lời người đứng đầu Chính phủ Iraq cho biết, cuộc chiến chống IS vẫn tiếp diễn cho đến khi lực lượng này bị tiêu diệt tại Syria, đây là trách nhiệm của cộng đồng quốc tế dưới vai trò lãnh đạo của Mỹ. Thủ tướng Abadi khẳng định sự toàn vẹn của Syria có ý nghĩa quan trọng đối với Iraq. Ông cũng thừa nhận giữa hai nước vẫn tồn tại một số bất đồng, song Iraq không muốn xảy ra các vấn đề với quốc gia láng giềng. Nhận định trên được đưa ra một ngày sau khi diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Syria Bashar al-Assad và cố vấn an ninh quốc gia Iraq Falah al-Fayadh tại Damascus, nhằm thúc đẩy sự phối hợp và hợp tác trong cuộc chiến chống lại các tay súng Hồi giáo cực đoan đang hoạt động trên lãnh thổ Iraq và Syria. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Assad đã không được mời tham gia liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu. Trong khi đó, tại cuộc gặp với các tướng lĩnh quân đội Mỹ diễn ra cùng ngày 17/9 tại Bộ chỉ huy trung tâm (CENTCOM) ở Florida, Tổng thống Barack Obama đã khẳng định sẽ không cho phép tiến hành thêm bất cứ cuộc chiến trên bộ nào tại Iraq, mà sẽ tập trung vào các hoạt động huấn luyện và thu thập tin tức tình báo. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ tướng Martin Dempsey đề xuất một kế hoạch tấn công trên bộ trong trường hợp các chiến dịch không kích thất bại. Kể từ đầu tháng 8 đến nay, Mỹ đã tiến hành hơn 160 cuộc không kích vào các mục tiêu của IS trên lãnh thổ Iraq và đang có ý định mở rộng các cuộc không kích vào lực lượng này ở Syria. Tuy nhiên, chính quyền Assad tuyên bố bất cứ cuộc không kích nào nhằm vào lãnh thổ Syria đều vi phạm chủ quyền lãnh thổ của nước này và sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Cũng trong ngày 17/9, lực lượng Iraq đã mở một chiến dịch quân sự lớn nhằm vào IS tại 3 thành phố miền trung Iraq để giành lại quyền kiểm soát các khu vực đã mất. Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng CH Séc cho biết họ đã ký một thỏa thuận với Iraq, theo đó sẽ giúp huấn luyện 31 phi công trực thăng của không quân nước này. Theo bộ trên, hoạt động huấn luyện sẽ được tiến hành tại thành phố Pardubice của CH Séc trong 12 tháng và dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2015.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.