Iraq: IS nhận gây ra vụ ám sát một ứng cử viên tranh cử vào quốc hội

Vài ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử Iraq dự kiến vào 12/5, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 12/5 đã nhận gây ra vụ ám sát một ứng cử viên của cuộc bầu cử này.
Iraq: IS nhận gây ra vụ ám sát một ứng cử viên tranh cử vào quốc hội ảnh 1

Áp phích chiến dịch bầu cử được nhìn thấy trong pháo đài thánh chiến cũ ở Mosul. Ảnh: dailymail.co.uk

Ông Faruq Zarzur al-Juburi, ứng cử viên trung thành với Phó Tổng thống Ayad Allawi đã bị các tay súng bắn chết ngay bên ngoài nhà riêng gần thành phố Mosul, từng là thành trì của IS tại miền Bắc Iraq.

 

Cùng ngày, liên quan đến hoạt động của IS tại Syria, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) thông báo, hơn 30 binh sĩ của Chính phủ Syria đã thiệt mạng trong một cuộc phản công của IS tại một quận miền Nam thủ đô Damascus.

 

Lực lượng chính phủ đang nỗ lực tiêu diệt thành trì vững chắc lâu nay của IS tại doanh trại Yarmuk, cũng như quận tiếp giáp Hajar al-Aswad, cả 2 địa điểm này đều nằm ở miền Nam Damascus. Theo SOHR, hồi tuần trước, các binh sĩ đã thành công trong việc cắt đứt tuyến đường nối 2 khu vực này, nhưng IS đã tiến hành phản công vào cuối tuần và đã mở lại tuyến đường.

   

Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman  nêu rõ: "IS tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng, làm thiệt mạng 31 binh sĩ chính phủ, chủ yếu trong các cuộc phục kích. Quân chính phủ đang tiến chậm, giành được một vài địa điểm cũng như tòa nhà, nhưng chưa đạt được bất kỳ bước tiến chiến lược nào từ ngày 5/5".

 

Các binh sĩ chính phủ kiểm soát 60% khu vực Hajar al-Aswad, trong khi IS vẫn kiểm soát hơn 80% Yarmuk. Theo ông Abdel Rahman, quân đội chính phủ Syria ngày 7/5 đã không kích và nã pháo vào cả 2 khu vực trên.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.