Iraq giải phóng đô thị cuối cùng khỏi tay IS

Ngày 17/11, các lực lượng an ninh Iraq đã đẩy lui các tay súng của Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và giải phóng hoàn thành phố Rawa gần biên giới Syria, thành trì đô thị cuối cùng của tổ chức này tại Iraq.
Iraq giải phóng đô thị cuối cùng khỏi tay IS ảnh 1

Các lực lượng Iraq trong chiến dịch truy quét IS tại Rawa ngày 28/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo chỉ huy chiến dịch, Trung tướng Abdul Amir Yarallah, rạng sáng cùng ngày, các lực lượng quân sự và các tay súng bán quân sự đã tiến vào Rawa theo 3 mũi và giải phóng 4 vùng lân cận phía Tây trước khi tiến vào giải phóng hoàn toàn thành phố Rawa và cắm cờ Iraq trên nhiều tòa nhà trong khu vực. 

Tổng thống Iraq Haider al-Abadi đã chúc mừng người dân Iraq và các lực lượng an ninh với chiến công này. Ông đánh giá cao khả năng phối hợp tác chiến và chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh của các lực lượng, giúp giải phóng Rawa chỉ trong vài giờ. Ông al-Abadi cũng thông báo nhiều đơn vị đang tiếp tục truy quét các tay súng ở những vùng nông thôn rộng lớn ở phía Bắc sông Euphrates cũng như vùng sa mạc giữa các tỉnh Anbar và Salahudin.

IS chiếm giữ một vùng rộng lớn lãnh thổ Iraq từ năm 2014. Sau 3 năm giao tranh, các lực lượng Iraq đã lấy lại phần lớn vùng bị chiếm đóng trong đó có Mosul, thành phố lớn thứ hai cả nước. Chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giải phóng Rawa bắt đầu từ ngày 26/10 vừa qua.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.