Iraq: Dự trữ ngoại hối cao nhất trong 75 năm nhờ giá dầu tăng

Ngày 29/9, hãng thông tấn INA của Iraq cho biết dự trữ ngoại hối của nước này đã vượt qua 87 tỷ USD, mức cao nhất mà Ngân hàng Trung ương Iraq (ICB) ghi nhận kể từ khi thành lập vào năm 1947.
Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác khí đốt tự nhiên ở Basra, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

INA dẫn lời ông Ihsan al-Yaseri, một cố vấn của ICB, cho biết: “Dự trữ ngoại tệ trong ICB đạt mức cao nhất và dự kiến sẽ vượt 100 tỷ USD”.

Theo ông al-Yaseri, dự trữ ngoại hối của nước này tăng lên nhờ giá dầu toàn cầu tăng, mang lại lợi ích cho Iraq và các nước xuất khẩu dầu khác. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng quy mô dự trữ ngoại hối không phải là một chỉ số tuyệt đối phản ánh sự phục hồi kinh tế vì điều quan trọng nhất là các giải pháp tài chính và kỷ luật chi tiêu của chính phủ". Ông al-Yaseri nhấn mạnh: “Mọi chi tiêu không được kiểm soát của chính phủ đều gián tiếp ảnh hưởng và làm giảm dự trữ ngoại hối”.

Nền kinh tế Iraq chủ yếu dựa vào xuất khẩu dầu thô, vốn đóng góp hơn 90% doanh thu quốc gia.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.