Iraq đề nghị Mỹ hỗ trợ về không quân

Chính phủ Iraq đã chính thức đề nghị quân đội Mỹ hỗ trợ về mặt không quân để chống các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL).

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey ngày 18/6 thông báo Chính phủ Iraq đã chính thức đề nghị quân đội Mỹ hỗ trợ về mặt không quân để chống các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) sau khi nhóm phiến quân này đánh chiếm một loạt thành phố của Iraq.

Iraq đề nghị Mỹ hỗ trợ về không quân ảnh 1

Tướng Martin Dempsey.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của Tướng Martin Dempsey trong cuộc điều trần trước Ủy ban chuẩn chi ngân sách Thượng viện cho biết Chính phủ Iraq đã đề nghị Mỹ hỗ trợ về mặt không quân, tiến hành các cuộc không kích để giúp chặn đứng các cuộc tấn công của các tay súng Hồi giáo dòng Sunni thuộc tổ chức ISIL và giành lại những vùng lãnh thổ đã bị ISIL đánh chiếm trong hai tuần qua.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới khi đang có mặt tại thành phố Jeddah của Arab Saudi, Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari đã xác nhận thông tin này khi nói rằng chính quyền Baghdad muốn quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích để “làm nhụt chí” các tay súng ISIL.

Tuy nhiên, Tướng Martin Dempsey cho biết chính quyền của Tổng thống Barack Obama cho tới nay vẫn chưa quyết định giải cứu Iraq bằng phương án nào. Lý do được tướng Dempsey nêu ra là việc tiến hành một chiến dịch không kích là một vấn đề “rất phức tạp” và cần phải có thêm các thông tin tình báo về các mục tiêu và đối tượng.

Phát biểu cũng trong cuộc điều trần trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel một mặt thừa nhận nguy cơ thực sự từ nhóm ISIL, nhưng cho rằng Lầu Năm Góc không thể có các hành động vội vã. Hơn nữa, không ít chuyên gia cho rằng nếu Mỹ chỉ tiến hành các cuộc không kích thì cũng không thể giải quyết được tình hình Iraq.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.