Iraq bỏ lệnh phong tỏa không phận khu vực tự trị người Kurd

Chính phủ Iraq đã công bố quyết định gỡ bỏ lệnh phong tỏa không phận khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq, theo đó các chuyến bay quốc tế tới các sân bay ở khu vực này sẽ được phép hoạt động trở lại. Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/3.
Iraq bỏ lệnh phong tỏa không phận khu vực tự trị người Kurd ảnh 1

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Arbil - thủ phủ khu tự trị người Kurd ở Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã công bố quyết định nói trên, đồng thời cho biết các sân bay khu vực người Kurd từ nay sẽ trực thuộc quyền quản lý của Bộ Nội vụ Iraq. Lệnh cấm các chuyến bay quốc tế tới khu tự trị người Kurd là một trong các biện pháp được chính quyền trung ương ở Baghdad áp đặt sau khi chính quyền khu tự trị người Kurd (KRG) tiến hành cuộc trưng cầu ý dân trái phép nhằm đòi độc lập ngày 25/9/2017, bất chấp sự phản đối của chính quyền trung ương và các nước trong khu vực.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.