Iraq bắt giữ chuyên gia hàng đầu về bom của tổ chức khủng bố IS

Cơ quan An ninh quốc gia Iraq (INSS) ngày 16/12 thông báo về việc bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng sau một chiến dịch tình báo quy mô lớn kéo dài hơn 10 tháng.
Chú thích ảnh
Các tay súng IS tại tỉnh Anbar, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đối tượng bị bắt giữ có biệt danh "Abu Aliya", hay còn gọi là "Abu Mustafa". Y đã sa lưới ngay khi vừa trở về từ một nước láng giềng. INSS mô tả đối tượng này là một phần tử nguy hiểm và nằm trong danh sách thủ lĩnh của nhiều tổ chức khủng bố.

Thông tin từ INSS cho biết, đối tượng này đã tham gia các hoạt động khủng bố từ năm 2004, khởi đầu là thành viên của Al-Qaeda tại Baghdad và y là chuyên gia hàng đầu trong việc chế tạo các thiết bị nổ tự chế (IEDs).

Trong thời gian ở Baghdad, y đã dẫn đầu một nhóm gồm 5 thành viên thực hiện các cuộc tấn công trên khắp thủ đô. Đối tượng được cho là đã cung cấp hơn 100 thiết bị nổ và trực tiếp tham gia vào các chiến dịch nhắm mục tiêu vào nhiều khu vực của thành phố. INSS nhấn mạnh y có chuyên môn đặc biệt trong việc thực hiện tấn công kép bằng bom. Đối tượng này đã trốn khỏi Iraq sau thất bại của IS và ẩn náu ở nước ngoài trong nhiều năm.

INSS nhận định việc bắt giữ này là một đòn giáng mạnh vào các phần tử IS còn sót lại, đồng thời thể hiện nỗ lực không ngừng của cơ quan này trong việc theo dõi và triệt phá các mạng lưới khủng bố.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.