Iran yêu cầu Mỹ xin lỗi vì vụ xâm phạm lãnh hải

Tehran đã yêu cầu Washington xin lỗi sau khi 10 thủy thủ Mỹ bị bắt giữ vì xâm phạm lãnh hải Iran.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Tư lệnh Hải quân của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn đô đốc Ali Fadavi ngày 13/1 cho biết thông tin trên.

Iran yêu cầu Mỹ xin lỗi vì vụ xâm phạm lãnh hải ảnh 1

Tàu hải quân Mỹ tại Vịnh Arabia. Ảnh: Reuters

Ông Ali Fadavi nhấn mạnh: "Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã liên hệ với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ông Zarif thể hiện lập trường cứng rắn vì các thủy thủ Mỹ đã vi phạm lãnh hải Iran đồng thời yêu cầu Mỹ xin lỗi về việc này".

Bên cạnh đó, ông Zarif còn tuyên bố một tàu sân bay của Mỹ đã có hành động "khiêu khích và thiếu tính chuyên nghiệp" bằng việc triển khai các hoạt động diễn tập trong vòng 40 phút ở vùng Vịnh sau khi các thủy thủ nước họ bị Iran bắt giữ.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ nói rằng phía Iran đã đảm bảo với họ là các tàu và thủy thủ của Mỹ sẽ được phép quay trở về một cách an toàn và nhanh chóng, sớm nhất là trong ngày 13/1.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.