Iran yêu cầu Mỹ đưa ra bằng chứng khi bị cáo buộc can thiệp bầu cử

Trong một tuyên bố, phái đoàn thường trực Iran tại Liên Hợp quốc nói rằng, Mỹ cần cung cấp cho chính quyền Iran bằng chứng sau khi cáo buộc nước này can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 12/8/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS ngày 20/8, tuyên bố có đoạn: “Các cáo buộc này là vô căn cứ và không có cơ sở… Nếu chính phủ Mỹ thực sự tin vào cáo buộc này, họ cần cung cấp cho chúng tôi các tài liệu để chúng tôi có thể đưa ra phản hồi”.

Trước đó, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI), Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) đã đưa ra tuyên bố chung, kết luận rằng Iran tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khi thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào trụ sở chiến dịch của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris.

Tình báo Mỹ nói rằng, thông qua các nỗ lực kỹ thuật trên mạng xã hội và các biện pháp khác, Iran đã tìm cách tiếp cận những cá nhân có quyền tiếp cận trực tiếp các chiến dịch tranh cử của cả hai đảng chính trị này.

Vào tháng 8, FBI đã xác nhận với TASS rằng họ đang điều tra một cuộc tấn công mạng được cho là do Iran thực hiện nhằm vào trụ sở chiến dịch của ông Trump. Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc nói với TASS rằng Iran không có ý định hoặc kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công mạng, nhấn mạnh rằng chính quyền Iran không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.