Iran xây tường biên giới với Afghanistan nhằm ngăn nhập cư trái phép

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, quân đội Iran đã xây một bức tường dài 10 km dọc theo biên giới phía Đông giáp Afghanistan nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép vào nước này.
Chú thích ảnh
Quân đội Iran đã xây một bức tường dài 10 km dọc theo biên giới phía Đông giáp Afghanistan nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép vào nước này. Ảnh: AFP

Trong tuyên bố, Tướng Nozar Nemati, Phó Tư lệnh Lục quân Iran, cho biết sẽ có thêm 50 km tường rào nữa được xây dựng dọc theo đường biên giới với Afghanistan. Tướng Nemati khẳng định: “Thông qua việc bịt kín đường biên, chúng tôi muốn kiểm soát cả nhập cảnh và xuất cảnh, qua đó tăng cường an ninh ở các khu vực biên giới”.

Iran có chung đường biên giới dài hơn 900 km với Afghanistan và nước cộng hòa Hồi giáo này là nơi tiếp nhận một trong những nhóm người tị nạn lớn nhất thế giới. Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, người Afghanistan chiếm hơn 90% số công dân nước ngoài tại Iran, với phần lớn trong số họ nhập cảnh mà không có giấy tờ tùy thân. Đa số những người Afghanistan tị nạn sang Iran là để chạy trốn xung đột ở quê nhà. Lượng người nhập cư từ Afghanistan đã tăng lên kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm quyền tại nước này vào tháng 8/2021.

Nghị sĩ Iran Abolfazl Torabi ước tính có khoảng 6-7 triệu người Afghanistan đã di tản sang nước này. Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Nghị viện Iran xác nhận cảnh sát đang có kế hoạch “trục xuất hơn 2 triệu người nhập cư trái phép trong tương lai gần”.

Vũ Hội - Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.