Iran và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi mở rộng quan hệ song phương

Ngày 9/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Tehran và Ankara.
Iran và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi mở rộng quan hệ song phương ảnh 1

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Erdogan tại thủ đô Astana của Kazakhstan trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Tổng thống Rouhani nói rằng "việc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch ngân hàng là một nền tảng quan trọng để phát triển mối quan hệ và hợp tác giữa hai nước". Hai nước bày tỏ mong muốn thúc đẩy trao đổi thương mại song phương lên mức 30 tỷ USD trong thời gian tới.

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng có cuộc gặp với người đồng cấp Pakistan Mamnoon Hussein tại Astana nhằm thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Dự kiến hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của OIC về Khoa học và Công nghệ sẽ khai mạc ngày 10/9 tại Astana với sự tham dự của giới chức cấp cao đến từ 57 nước.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.