Iran và nhóm P5+1 sẽ đàm phán kỹ thuật tại New York

Iran và các cường quốc sẽ nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật vào tháng tới tại New York trước khi có các cuộc thương lượng tiếp theo về một thỏa thuận cuối cùng liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngày 19/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết Iran và các cường quốc sẽ nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật vào tháng tới tại New York trước khi có các cuộc thương lượng tiếp theo về một thỏa thuận cuối cùng liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.   

 
Iran và nhóm P5+1 sẽ đàm phán kỹ thuật tại New York ảnh 1

Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Catherine Ashton (trái, trước) và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tại phiên họp cuối cùng của vòng đàm phán thứ ba ở Vienna ngày 9/4. Ảnh: THX/ TTXVN

Phát biểu với kênh truyền hình nhà nước IRIB, Thứ trưởng Araqchi nói cuộc đàm phán được tổ chức từ ngày 5-9/5 bên lề của hội nghị đánh giá về Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) sẽ diễn ra tại trụ sở của Liên hợp quốc.    

Ông Araqchi cho hay giống như các vòng đàm phán trước, Hamid Baeedinejad sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran, song không cho biết thêm chi tiết. Cuộc gặp sẽ được tiến hành chỉ vài ngày trước khi diễn ra một vòng đàm phán mới giữa Iran và Nhóm P5+1, dự kiến bắt đầu vào ngày 13/5, để tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện về các hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.


TN

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.