Iran và Mỹ tiến gần thỏa thuận ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz  

Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao chính quyền nước này cho biết, Washington và Iran đang soạn thảo khuôn khổ Bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz. 
Chú thích ảnh
Quang cảnh eo biển Hormuz, ngày 19/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ The Washington Post, quan chức trên lưu ý tính đến ngày 24/5, Mỹ và Iran chưa ký kết thỏa thuận chính thức nào và hiện cũng chưa rõ khuôn khổ trên có tính ràng buộc ra sao.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao cho biết, đề xuất mới nhất đang chờ phía Iran chấp thuận. Theo đó, sau khi Iran ký bản ghi nhớ, trong vòng 30 ngày, nước này sẽ lập tức mở lại eo biển Hormuz và triển khai các biện pháp đảm bảo hoạt động giao thương trở lại như trước xung đột.

Cũng theo đề xuất, Iran, Mỹ và các đồng minh sẽ tuyên bố chấm dứt lập tức mọi hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Đề xuất cũng bao gồm việc Iran tái khẳng định sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân và hai bên sẽ làm việc trong 2 tháng tiếp theo để thống nhất về cơ chế xử lý kho dự trữ vật liệu urani làm giàu của Iran. 

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei ngày 23/5 cho biết, nước này và Mỹ đang trong giai đoạn cuối của tiến trình soạn thảo bản ghi nhớ gồm 14 điểm và kết quả sẽ được công bố trong 3 - 4 ngày tới.

Theo lời người phát ngôn, những điểm chính của văn kiện liên quan đến vấn đề ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran và việc gỡ bỏ phong tỏa tài sản của Iran tại các ngân hàng nước ngoài.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.