Iran và IAEA đạt thêm thỏa thuận về hạt nhân

Phái viên của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Reza Najafi cho biết tại các cuộc đàm phán với IAEA, nước này đã nhất trí thêm về 7 “bước thực tiễn” nhằm tìm kiếm thêm những biện pháp bảo đảm để tăng cường tính minh bạch về chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngày 9/2, phái viên của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Reza Najafi cho biết tại các cuộc đàm phán với IAEA, nước này đã nhất trí thêm về 7 “bước thực tiễn” nhằm tìm kiếm thêm những biện pháp bảo đảm để tăng cường tính minh bạch về chương trình hạt nhân của Tehran.

Iran và IAEA đạt thêm thỏa thuận về hạt nhân ảnh 1

Phái viên Reza Najafi phát biểu tại trụ sở IAEA ở Vienna (Áo) hôm 29/11/2013. Ảnh: AFP

Phái viên Najafi cho hay: “Đã có thêm 7 bước thực tiễn liên quan tới hoạt động hợp tác với IAEA được hai bên nhất trí” và đến ngày 15/5 sẽ được triển khai. Tuy nhiên, chi tiết của thỏa thuận này không đươc công bố. Dự kiến, Tổng Giám đốc IAEA Yukia Amano  sẽ báo cáo kết quả cuộc họp này với ban lãnh đạo IAEA.

Thông báo trên được đưa ra sau kết thúc 2 ngày (8-9/2) đàm phán giữa 5 chuyên gia IAEA với các quan chức hạt nhân Iran do ông Najafi dẫn đầu. Miêu tả về các cuộc đàm phán, ông Najafi cho rằng “các cuộc đàm phán kỹ thuật có tính xây dựng” đã đánh giá “tiến bộ trong triển khai các bước đi thực tiễn” mà Iran cần phải thực hiện theo một thỏa thuận khung đã đạt được hôm 11/11/2013.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.