Iran tuyên bố vẫn làm giàu urani ở mức 60%

Ngày 24/5, Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi cho biết nước này vẫn đang tiến hành làm giàu urani có độ tinh khiết 60%, 20% và 5% và hiện đã sở hữu hơn 90 kg urani làm giàu 20%.
Chú thích ảnh
Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz ở miền Trung Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA cho biết ông Salehi đưa ra tuyên bố trên sau cuộc điện đàm với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. Trong cuộc điện đàm, ông Salehi cũng thông báo quyết định của Iran gia hạn thỏa thuận về việc IAEA giám sát các hoạt động hạt nhân của Tehran đến ngày 24/6 sau khi thỏa thuận kéo dài 3 tháng này đã hết hiệu lực vào ngày 22/5 vừa qua.

Ông Salehi cho biết dự trữ urani làm giàu 60% của Iran hiện đã vượt quá 2,5 kg và lượng urani làm giàu 5% là hơn 5 tấn. Ông Salehi nhấn mạnh một đạo luật được Quốc hội Iran thông qua vào tháng 12/2020 quy định mỗi năm AEOI tích trữ 120 kg urani làm giàu 20%. 

Theo thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015, Tehran hạn chế làm giàu urani ở mức độ 3,67% và tích trữ không quá 300 kg nguyên liệu này. Tuy nhiên, Iran đã giảm dần các cam kết của nước này trong thỏa thuận sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 theo quyết định của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump và tái áp đặt trừng phạt Iran.

Đại diện các nước Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Anh và Iran dự kiến nhóm họp vào cuối tuần này tại Vienna (Áo) để tiếp tục thảo luận nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.