Iran tuyên bố Mỹ không còn khả năng 'áp đặt' chính sách

Ngày 28/4, phía Iran tuyên bố Mỹ không còn ở vị thế có thể “áp đặt” chính sách đối với các quốc gia khác, trong bối cảnh Washington đang cân nhắc đề xuất mới từ Tehran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục USS Rafael Peralta (DDG 115) tiếp cận một tàu hàng đang trong hành trình vào cảng của Iran, trong bối cảnh Mỹ mở rộng phong toả các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, Vịnh Oman ra vùng biển quốc tế, ngày 24/4/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo truyền hình nhà nước Iran, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, ông Reza Talaei-Nik, cho biết: “Mỹ không còn ở vị thế áp đặt chính sách đối với các quốc gia độc lập”, đồng thời cho rằng Washington sẽ phải “chấp nhận từ bỏ các yêu sách phi lý”.

Tổng thống Donald Trump hôm 25/4 cho biết, Mỹ đã nhận được một đề xuất mới từ phía Iran, ngay sau khi ông quyết định hủy chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ đến Islamabad (Pakistan). Theo các nguồn tin và quan chức Mỹ, đề xuất của Iran được chuyển qua trung gian Pakistan nêu rõ việc tạm gác vấn đề hạt nhân cho đến khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel kết thúc, đồng thời tháo gỡ bế tắc về hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Động thái này được xem là nỗ lực mới nhất của Tehran nhằm phá vỡ thế bế tắc ngoại giao, vốn vẫn kéo dài dù hai bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mong manh hồi đầu tháng. Tuy nhiên, Washington phản ứng thận trọng.

Nhà Trắng mới đây xác nhận Tổng thống Mỹ đã họp kín với các cố vấn an ninh cấp cao để thảo luận đề xuất từ Iran. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết đề xuất này đang được xem xét, nhưng không xác nhận liệu ông Trump có chấp nhận hay không. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio đánh giá đề xuất “tốt hơn dự kiến”, song vẫn đặt câu hỏi về tính thực chất. Ông Rubio cũng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm ngăn chặn hoàn toàn khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Liên quan các phản ứng quốc tế đối với diễn biến xung đột hiện tại, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng ngày cho rằng Mỹ chưa có chiến lược rõ ràng, đồng thời cảnh báo tình hình đang leo thang mà chưa có lối thoát cụ thể.

Phát biểu trong chuyến thăm một trường học tại bang North Rhine-Westphalia, ông Merz nhận định Iran đang thể hiện khả năng chống chịu mạnh hơn dự kiến, trong khi tiến trình đàm phán của Mỹ chưa cho thấy định hướng thuyết phục. Ông nhấn mạnh thách thức lớn trong các cuộc xung đột là không chỉ cách thức can dự mà còn là chiến lược rút lui.

Theo nhà lãnh đạo Đức, căng thẳng tại Trung Đông đang gây tác động tiêu cực đáng kể tới kinh tế Đức, làm gia tăng chi phí và ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng. Ông Merz cho biết Đức vẫn duy trì đề xuất triển khai tàu rà phá thủy lôi nhằm hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là các bên phải chấm dứt xung đột.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.