Iran tuyên bố không thay ứng viên đại sứ tại LHQ

Ngay sau khi Mỹ chính thức từ chối cấp thị thực cho tân Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ), Bộ Ngoại giao Iran ngày 11/4 khẳng định nước này sẽ không chọn ứng viên thay thế khác.

Ngay sau khi Mỹ chính thức từ chối cấp thị thực cho tân Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ), Bộ Ngoại giao Iran ngày 11/4 khẳng định nước này sẽ không chọn ứng viên thay thế khác.   

Trả lời hãng thông tấn Mehr của Iran, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Abbas Araqchi nêu rõ "chúng tôi không cân nhắc lựa chọn thay thế" đại sứ mới được bổ nhiệm tại Liên hợp quốc (LHQ), ông Hamid Aboutalebi. Theo ông Araqchi, Bộ Ngoại giao Iran đang theo đuổi vấn đề này "thông qua các cơ chế pháp lý tại LHQ".   
 Iran tuyên bố không thay ứng viên đại sứ tại LHQ ảnh 1

Ông Hamid Aboutalebi.

Trước đó cùng ngày, Tehran đã chỉ trích quyết định trên của Washington là "hành động không thể chấp nhận được", đi ngược lại những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ 2 nước, trái với luật pháp quốc tế, nghĩa vụ của một nước chủ nhà và quyền của các nước thành viên LHQ về việc chỉ định đại diện tại thể chế đa phương này.   
Washington cáo buộc ông Aboutalebi là một thành viên của nhóm tay súng Hồi giáo vũ trang từng bắt cóc 52 người Mỹ trong cuộc khủng hoảng năm 1979, làm rạn nứt các mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Mặc dù ông Aboutalebi khẳng định ông không tham gia vụ bắt cóc này, nhưng phía Mỹ vẫn quy tội ông là "một phần tử khủng bố".
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.