Iran tuyên bố không tham gia các cuộc đàm phán bất công với Mỹ

Hãng tin Tasnim đưa tin, ngày 25/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ tham gia các cuộc đàm phán không công bằng với Mỹ do bị đe dọa.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Trong một phát biểu, ông Bahram Qassemi nhấn mạnh, "Mỹ nên vĩnh viễn quên đi ý tưởng về các cuộc đàm phán bất công núp bóng một sự đe dọa". Phát biểu này dường như là một phản ứng của Tehran đối với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 rằng nhà lãnh đạo Mỹ sẵn sàng "thực hiện một thỏa thuận thực sự" với Iran.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn IRNA của Iran, ông Qassemi cũng nói rằng Iran đã gửi một thư phản đối chính thức tới Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Tehran, nơi đại diện các mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và nước Cộng hòa Hồi giáo. Sự phản đối này liên quan một bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở California hôm 22/7, trong đó người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ so sánh các nhà lãnh đạo của Iran với "mafia".

Phát biểu trên của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông vẫn để ngỏ khả năng đàm phán về một thỏa thuận phi hạt nhân hóa nước Cộng hòa Hồi giáo. Ông chủ Nhà Trắng đưa ra phát biểu này trong bối cảnh Tổng thống Iran Hassan Rouhani trước đó cảnh báo rằng việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran cũng như các quốc gia có quan hệ thương mại với Tehran sẽ là nguyên nhân gây ra "các cuộc chiến tranh", và sẽ kéo theo những tác động tiêu cực. Nhà lãnh đạo Iran tuyên bố sẽ khiến Mỹ thất bại trong vấn đề này. Đáp lại, Tổng thống Mỹ cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với những hậu quả chưa từng thấy nếu đe dọa Mỹ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.