Iran tuyên bố hai nhân viên Đại sứ quán Pháp bị cấm quay trở lại Tehran

Ngày 17/8, Iran thông báo hai nhân viên Đại sứ quán Pháp liên quan đến một vụ tranh cãi ngoại giao hồi tháng 7 sẽ không được phép quay trở lại nước này.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo hãng truyền thông Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết hai cá nhân này đã vi phạm Công ước Vienna (văn bản quy định các nguyên tắc và đặc quyền dành cho các cơ quan đại diện ngoại giao) khi tham gia các hoạt động hỗ trợ xã hội dân sự tại Iran.

“Việc khẳng định những cá nhân này tham gia các hoạt động hỗ trợ xã hội dân sự tự bản thân đã là sự thừa nhận về việc vi phạm Công ước Vienna”, ông Baghaei phát biểu tại cuộc họp báo hằng tuần, song không đi sâu vào chi tiết.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài France Inter hồi tháng 7, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết nhiệm vụ của hai nhân viên đại sứ quán nói trên là “phát triển các chương trình hỗ trợ xã hội dân sự, sinh viên và nghệ sĩ tại Iran... Pháp là một trong những quốc gia nỗ lực nhiều nhất trên thế giới vì xã hội dân sự Iran, và chúng tôi đã phải trả giá cho điều đó”.

Pháp đã triệu tập đại diện lâm thời của Iran ngày 21/7, sau khi cáo buộc lực lượng an ninh Iran giam giữ và đe dọa bằng vũ lực đối với các nhân viên Đại sứ quán Pháp tại Tehran.

Thời điểm đó, Pháp cho biết hai nhà ngoại giao tại Tehran đã bị tịch thu điện thoại, cấm liên lạc với đại sứ quán và bị đe dọa bằng lời nói, vi phạm các công ước quốc tế về quan hệ ngoại giao. Một trong hai người, là tùy viên văn hóa, được cho là đã bị hành hung.

Trong tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp nêu rõ: “Pháp mong đợi chính quyền Iran làm sáng tỏ vụ việc, xử lý những người vi phạm và bảo đảm an ninh cho cơ sở cũng như nhân sự ngoại giao của Pháp, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của Iran”.

Tuy nhiên, ngày 22/7, ông Mohammad Tanhaei, quan chức Bộ Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề an ninh, cho biết lực lượng an ninh nước này đã thẩm vấn hai nhân viên Đại sứ quán Pháp sau khi họ gặp những cá nhân đang bị điều tra vì lý do an ninh.

Theo ông Tanhaei, ngay sau khi xác định hai người có liên hệ với Đại sứ quán Pháp, lực lượng an ninh đã bàn giao họ cho cảnh sát phụ trách ngoại giao, đồng thời khẳng định không có hành vi đe dọa hay ngược đãi nào xảy ra.

Về phần mình, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho rằng hành động của các nhà ngoại giao Pháp là “phi truyền thống và thiếu chuyên nghiệp”. Trong bài đăng trên kênh Telegram ngày 21/7, ông không nêu cụ thể những hành động này, song kêu gọi Paris có biện pháp ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.

Ông Araghchi nhấn mạnh: “Việc tôn trọng luật pháp và quy định của nước sở tại, cũng như tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực ngoại giao được quốc tế công nhận, là điều cần thiết để duy trì hoạt động của các cơ quan đại diện nước ngoài”.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt sau vụ tấn công của Israel tại Hodeidah, Yemen. Ảnh minh họa: TV Al Masirah/TTXVN

Xung đột Yemen leo thang: 100 máy bay tham chiến, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vào cuộc

Xung đột Yemen đang bước vào một đợt leo thang mới khi lực lượng chính phủ mở chiến dịch lớn nhằm vào Houthi quanh eo biển Bab el-Mandeb với sự yểm trợ của 100 máy bay thuộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu. Trong khi Houthi đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng kích hoạt các cam kết phòng thủ với Riyadh, làm gia tăng nguy cơ cuộc chiến mang tính khu vực.

Ai Cập đưa hơn 2.600 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

Ai Cập đưa hơn 2.600 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập ngày 6/10 thông báo đã đưa hơn 2.653 tấn hàng cứu trợ vào Dải Gaza, trong bối cảnh nhu cầu nhân đạo tại vùng lãnh thổ này vẫn ở mức nghiêm trọng dù lệnh ngừng bắn đang được duy trì.

El Nino và Đại Tây Dương ấm lên có thể cảnh báo sớm nắng nóng tại Amazon

El Nino và Đại Tây Dương ấm lên có thể cảnh báo sớm nắng nóng tại Amazon

Các dấu hiệu liên quan đến hiện tượng El Nino và tình trạng nước biển ấm lên ở khu vực nhiệt đới Đại Tây Dương có thể giúp cảnh báo sớm những đợt nắng nóng cực đoan tại lưu vực Amazon, thậm chí trước tới 7 tháng. Đây là kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học Australia và Brazil.