Iran tuyên bố các cuộc đàm phán hạt nhân tại Áo sắp kết thúc

Ngày 12/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết các cuộc đàm phán tại thủ đô Vienna (Áo) nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), sắp kết thúc.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu tại cuộc họp báo hằng tuần, ông Khatibzadeh tuyên bố: “Trên cơ sở những tiến bộ đã đạt được, có thể nói chúng tôi sắp kết thúc các cuộc đàm phán tại Vienna”. Mặc dù vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết, song phía Iran hy vọng các bên có thể đưa ra quyết định mang lại một thỏa thuận có lợi cho tất cả.

Người phát ngôn Khatibzadeh cho biết giới chức Iran nhất trí rằng Mỹ cần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt với Iran, sau đó Tehran sẽ trở lại thực hiện các nghĩa vụ của mình ngay sau khi xác minh rõ việc thực thi đầy đủ thỏa thuận hạt nhân.

Mỹ đã khỏi rút khỏi JCPOA và tái áp đặt trừng phạt Iran năm 2018 theo quyết định của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump. Đáp lại, Iran đã dần thu hẹp các cam kết của mình trong thỏa thuận. Sau khi nhậm chức tháng 1 năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết Mỹ tham gia trở lại thỏa thuận JCPOA. 

Ủy ban hỗn hợp chung JCPOA bắt đầu nhóm họp tại Vienna kể từ ngày 6/4 vừa qua nhằm thảo luận về khả năng Mỹ quay trở lại JCPOA và cách thức đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận hạt nhân này. Sau 6 vòng đàm phán, một số nguồn tin cho biết Iran và Mỹ vẫn còn tồn tại khác biệt trong vấn đề khôi phục JCPOA.

Liên quan vấn đề trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 12/7 nhấn mạnh Washington sẽ không áp đặt hạn chót cho vòng đàm phán thứ 7 với Tehran, nhưng chỉ Tehran có thể xác định thời điểm nối lại đàm phán.

Việt Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.